Kết quả tìm kiếm cho "tại Moskva"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1669
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà khoa học Nga đã sáng chế ra chân tay giả sinh học đầu tiên trên thế giới với cảm biến quang học, dự kiến sẽ cung cấp cho bệnh nhân Nga sớm nhất là vào tháng 1/2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp tại Alaska đã mở ra cơ hội thúc đẩy đối thoại tiếp theo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh quan hệ song phương còn nhiều căng thẳng.
Nhiều quốc gia châu Âu đang thể hiện lập trường thận trọng hơn với chính sách leo thang căng thẳng trong quan hệ với Moskva, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới khả năng thúc đẩy đối thoại nhằm giảm xung đột tại Ukraine.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Nhà Trắng đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine.
Theo hãng tin IRNA của Iran, thỏa thuận mà Iran ký với Liên bang Nga bao gồm việc xây dựng bốn cơ sở năng lượng mới.
Đan Mạch đang xem xét kích hoạt Điều 4 của NATO sau khi các thiết bị bay không người lái (UAV) chưa xác định liên tiếp xâm nhập không phận nước này.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 bày tỏ tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ.
Ngày 22/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp khẩn để thảo luận việc không phận Estonia bị xâm phạm.
Thượng tướng Alexander Lapin, từng giữ vai trò chỉ huy các mũi tác chiến quan trọng tại Ukraine, vừa bị miễn nhiệm khỏi quân ngũ và dự kiến đảm nhiệm công tác hỗ trợ cựu chiến binh ở Tatarstan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẵn sàng tiến lên”, nhưng chỉ khi các đối tác châu Âu cũng “cứng rắn hơn” và ngừng mua dầu của Liên bang Nga.
Theo RIA Novosti, ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin và Tổng Giám đốc Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Bakanov đã chính thức khánh thành Trung tâm Vũ trụ Quốc gia mới tại thủ đô Moskva.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nước đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bày tỏ ủng hộ đối với Ba Lan sau khi nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận nước này trong đêm 9-10/9.